Bị CSGT xử lý vì nồng độ cồn cao, tài xế giải thích uống rượu với nước ngọt

2021-04-10 17:06:47 0 Bình luận
Vi phạm nồng độ cồn vượt mức cao nhất, nam tài xế xe máy phân trần, do uống một chén rượu sau đó sử dụng thêm lon nước ngọt khiến nồng độ cồn tăng cao nhưng bản thân không say.

Tổ công tác đội Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm chuyên đề người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Tố Hữu - Vũ Trọng Khách (Hà Đông, Hà Nội).

Vừa qua, phóng viên Hòa Nhập (Hoanhap.vn) ghi nhận hoạt động của tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm chuyên đề người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh (Hà Đông, Hà Nội).

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ, phóng viên đã ghi nhận được tất cả các phương tiện đi qua khu vực đều được CSGT hướng dẫn vào khu vực kiểm tra.

Chỉ ít phút triển khai đội hình, tổ công tác tiến hành dừng chiếc xe máy BKS 29M1-468.XX lưu thông trên đường Tố Hữu kiểm tra. Sau khi lái xe là ông T.V.X (quê Nam Định) thổi vào máy đo nồng độ cồn cho kết quả 0.508 miligam/ 1 lít khí thở (mức cao nhất theo quy định 0,4 miligam/ 1 lít khí thở).

Với vi phạm của mình, ông X. sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Sau khi lực lượng CSGT thông báo lỗi vi phạm, ông X. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, tuy nhiên không chịu ký vào biên bản.

“Biết là vi phạm, nhưng đi làm công trình anh em uống vui vẻ chén rượu. Tôi không uống nhiều chỉ uống một lon nước ngọt và thêm một chén rượu. Tôi có say đâu vì không biết uống rượu và vẫn đi làm bình thường mà, nếu say là tôi nghỉ luôn” – ông X. phân trần.

Người đàn ông cho biết thêm, do uống nước ngọt với rượu nên đã làm tăng nồng độ cồn.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ, phóng viên đã ghi nhận được tất cả các phương tiện đi qua khu vực đều được CSGT hướng dẫn vào khu vực kiểm tra.

Cùng thời điểm trên, nam tài xế N.V.T (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm ở mức 0,534 miligam/ 1 lít khí thở. Ông T. cho biết có uống bia và nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, sau khi đo nồng độ cồn người đàn ông cũng bỏ ra chỗ khác không chịu ký biên bản.

Trong chiều cùng ngày, tổ công tác kiểm tra phát hiện ít nhất 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tất cả các trường hợp vi phạm trên đều là người điều khiển xe máy. Quá trình kiểm tra một số lái xe ô tô không vi phạm nồng độ cồn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...